"Ăn gian" doanh số thu phí tại cao tốc Trung Lương: Khi con voi chui lọt lỗ kim!

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 09:31 GMT+7

VTV.vn - Dùng các thủ thuật tinh vi để gian lận doanh số thu phí tại cao tốc Trung Lương là sự kiện nóng thu hút sự chú ý từ dư luận trong những ngày đầu năm 2019.

Tuần qua, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp 5 người để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Trung Lương của tỉnh Tiền Giang. 

Ăn gian doanh số thu phí tại cao tốc Trung Lương: Khi con voi chui lọt lỗ kim! - Ảnh 1.

Về sự việc này, nguồn tin của tờ Thanh Niên cho biết, nhóm nghi can bị bắt đã sử dụng phần mềm phản ánh không đúng thực tế việc phương tiện qua lại các trạm phu phí BOT TP.HCM – Trung Lương nhằm trốn thuế.

Trên tờ Tuổi trẻ, một chuyên gia bảo mật đến từ hãng Kaspersky đã phân tích rõ hơn những cách để che dấu doanh số thu phí. 

Chuyên gia này cho biết, họ có thể can thiệp trực tiếp vào phần mềm thống kê thu phí. Chẳng hạn, mỗi ngày một làn thu phí có khoảng 10.000 xe đi qua, họ sẽ chỉnh sửa cho phần mềm chỉ đếm còn 1.000 xe, qua đó ăn gian được 9.000 xe còn lại. Hoặc đơn vị thu phí có thể mua phần mềm cài đè lên phần mềm thống kê thu phí hiện hữu để dễ dàng tạo ra các con số che giấu doanh thu theo ý muốn.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương là nơi có lưu lượng xe rất lớn nhưng vụ việc này cho thấy, quá trình vận hành đã không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Các chuyên gia đánh giá, đây là vụ việc nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước và lộ ra nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý.

Tờ Thanh Niên đưa ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực này, cho rằng, với việc phương tiện qua lại các trạm BOT bị đánh tụt thì đương nhiên sẽ giảm thuế phải nộp cho nhà nước. Có trường hợp còn giúp nhà đầu tư đàm phán được tăng thêm thời gian để thu phí. Theo vị chuyên gia này, vụ việc đặt ra một vấn đề lớn về giám sát phương tiện qua lại tại các trạm thu phí.

Ăn gian doanh số thu phí tại cao tốc Trung Lương: Khi con voi chui lọt lỗ kim! - Ảnh 2.

Đáng chú ý, một số tờ báo chỉ ra một số mối quan hệ mật thiết giữa Công ty Yên Khánh với Đinh Ngọc Hệ, tức Út "trọc", nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng – người mới đây đã bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù. Cụ thể, giám đốc của công ty này là bà Vũ Thị Hoan đã bị khởi tố, bắt giam hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Bà Hoan là cháu của Út "trọc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước