An Giang: Đàn vịt trời nuôi nhiễm cúm do không tiêm phòng

Thanh Chương, Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:35 GMT+7

VTV.vn - Không tiêm vaccine phòng ngừa cúm A/H5N1 là nguyên nhân khiến dịch cúm gia cầm xuất hiện trên đàn vịt trời nuôi ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Dịch cúm đã làm cho 300 con vịt trời từ 25 - 40 ngày tuổi của ông Võ Thành Long (xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang) bị chết. Để dập dịch, ngành thú y đã tiêu hủy tổng đàn hơn 800 con bao gồm cả vịt biển, le le… Đây là cơ sở nhân giống, kinh doanh gia cầm có nhiều năm kinh nghiệm tại địa phương.

Theo cán bộ thú y, số gia cầm này chưa được tiêm phòng vaccine. Việc bao vây, không chế ổ địch được thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, do dịch cúm xuất hiện trên đàn vật nuôi có nguồn gốc hoang dã nên nguy cơ khá cao.

Hiện nay, An Giang có 4 trang trại nuôi vịt trời lớn từ 600 - 2.000 con. Để phòng chống dịch cúm lây lan, tỉnh đang chỉ đạo rà soát, tiêm phòng khẩn cấp cho toàn bộ đàn gia cầm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân khai báo, ngăn chặn dịch cúm lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước