An Giang dự kiến sẽ xả lũ đập Tha La và Trà Sư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 14:42 GMT+7

VTV.vn - Lũ ở ĐBSCL vẫn đang lên nhanh, hiện mức nước ghi nhận tại vùng ngoài đập Tha La là 3,7m; còn tại đập Trà Sư là 3,67m, đều vượt mức báo động 1.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang dự kiến tiến hành xả đập Tha La và Trà Sư vào ngày 3/9, nếu mức nước cao hơn 3,8m.

Trước mắt, An Giang đề nghị ngành nông nghiệp 2 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp việc xả đập có ý kiến để thống nhất ngày vận hành cụm công trình kiểm soát lũ vùng biên giới; đồng thời khảo sát tình hình sản xuất lúa Hè thu, Thu Đông của người dân để có cảnh báo kịp thời.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến khoảng cuối tháng 8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu sẽ lên mức 4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,4m nên khả năng xả đập là rất cao.

Đồng Tháp: Không thống nhất kế hoạch xả lũ, nông dân thiệt hại nặng nề Đồng Tháp: Không thống nhất kế hoạch xả lũ, nông dân thiệt hại nặng nề

VTV.vn -Người dân cho biết khi vụ 2 kết thúc, HTX nông nghiệp ở địa phương thông báo sẽ xuống giống vụ 3. Khi 9 hộ xuống giống xong, UBND xã Thường Phước 1 bất ngờ thông báo xả lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước