An Giang: Nông dân lao đao vì đậu phộng không có củ

Diệp Phong (VTV9)-Thứ hai, ngày 20/06/2016 11:34 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục hecta đậu phộng của người dân huyện đầu nguồn An Phú đã đến ngày thu hoạch nhưng không có củ. Người nông dân tại đây đang lao đao vì nợ nần chồng chất.

Theo người dân huyện đầu nguồn An Phú, tỉnh An Giang, đậu phộng trồng 90 ngày thì sẽ cho củ. Nhưng hiện tại, đậu đã được 2 tháng mà không cho củ.

Toàn huyện An Phú, tỉnh An Giang có gần 400 ha diện tích trồng đậu phộng. Trong đó, khoảng 10% diện tích mất trắng, số còn lại giảm từ 30 – 50% năng suất. Đậu không cho củ, nhiều hộ dân lỗ hàng chục triệu. Ngành nông nghiệp tỉnh An Giang cho biết, thời điểm tháng 3 và tháng 4, trời nắng gắt, mặt đất quá nóng nên đậu không thụ phấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước