An Giang tiến hành xả lũ có kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 17:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Chủ trương của tỉnh An Giang là xả lũ có kiểm soát ở 26 tiểu vùng đê bao khép kín.

Hiện nay các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp đã quyết định tiến hành xã lũ có kiểm soát ở nhiều vùng đê bao khép kín, tập trung vào những nơi chưa nhận được phù sa nhiều vụ.  

Chủ trương của tỉnh An Giang là xả lũ có kiểm soát ở 26 tiểu vùng đê bao khép kín. Tại vùng đầu nguồn Tân Châu, kế hoạch ban đầu sẽ xả lũ vào ngày 20/8 tới đây. Nhưng do xảy ra mưa bão gây ngập úng cục bộ nhiều nơi, ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống. Nhiều nơi còn phải gieo sạ lại 2 lần, dẫn đến kéo dài mùa vụ. Vì vậy địa phương quyết định dời ngày xả lũ đến đầu tháng 10, khi nông dân đã thu hoạch hết lúa và hoa màu để tránh gây thiệt hại cho bà con. Phương  án xả lũ cũng đảm bảo nhiều tiêu chí có lợi cho nông dân.

Thâu đêm bảo vệ lồng bè trước giờ xả lũ hồ Hòa Bình Thâu đêm bảo vệ lồng bè trước giờ xả lũ hồ Hòa Bình

VTV.vn - Những dây cáp lớn được kéo căng từ lồng bè, buộc chặt vào các thân cây cổ thụ dọc bờ sông, lưới ở phía ngoài được kéo cao lên nhằm giảm bớt sức cản khi cửa xả đáy được mở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước