Ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 06:40 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Hiện nay, bão số 7 vẫn đang giữ cường độ mạnh cấp 10. Lúc 4h sáng nay (27/8), tâm bão cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) 230km về phía Đông Nam.

Tốc độ di chuyển nhanh 30km/h theo hướng Tây Bắc, khả năng trưa nay bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần. Đến 16h chiều nay, tâm bão nằm trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và cường độ giảm xuống cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 - 36h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây và yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 12 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh từ cấp 6 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ; phía Đông kinh tuyến 110.

Từ gần sáng ngày 28/8 đến hết ngày 31/8 ở Bắc Bộ có mưa diện rộng; các tỉnh Tây Bắc Bộ và Hà Giang, Tuyên Quang sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm cả đợt, có nơi trên 200mm. Khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 29 - 31/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bão số 7

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước