Áp lực nợ nần lên vùng nuôi tôm hùm tại Phú Yên

Văn Giang - Ái Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Sau khi xảy ra hiện tượng tôm hùm nuôi trên vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết hàng loạt, cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn khi sinh kế không còn.

Đã gần 1 tháng, kể từ ngày xảy ra hiện tượng tôm hùm nuôi trên vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết hàng loạt, cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn khi sinh kế không còn và áp lực nợ nần chồng chất.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm có giải pháp khắc phục, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Con đường ra khu nuôi tôm hùm tập trung lớn nhất trên vịnh Xuân Đài, thuộc khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, trong những ngày này vắng lặng một cách khác thường. Bởi tôm cá bị chết trắng, buộc họ phải rời biển.

Mỗi ngày trôi qua, áp lực nợ ngân hàng càng tăng lên. Người vay ít, trả lãi 500 - 600 ngàn đồng/tháng, người vay nhiều phải trả cả chục triệu đồng/tháng. Nhưng lúc này tất cả đều bế tắc, chưa biết phải xoay xở ra sao.

Trong vòng một tháng qua đã có hơn 770 ngàn con tôm hùm ở phường Xuân Yên và xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu bị chết, tổng thiệt hại lên đến 700 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tôm bị bệnh sữa, bị đỏ thân do môi trường nước bị ô nhiễm.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các Bộ ngành liên quan, trong phạm vi, quyền hạn của mình hỗ trợ tỉnh Phú Yên tìm giải pháp khắc phục tình trạng tôm hùm nuôi bị chết. Những vấn đề quá thẩm quyền, tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước