Phú Yên: Dịch bệnh trên vịt nuôi diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Dịch bệnh trên đàn vịt nuôi ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, đã có hơn 7.000 con vịt nuôi từ 40 - 50 ngày tuổi bị chết do mắc bệnh dịch tả và tụ huyết trùng. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến sức đề kháng khiến vịt dễ mắc bệnh.

Phần lớn số vịt chết người nuôi không tiêm vaccine phòng bệnh. Sau khi vịt chết, người nuôi cũng không thu gom, chôn lấp theo quy định mà vứt xác bừa bãi xuống kênh mương, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan, phát tán, gây ô nhiễm muôi trường.

Ngành thú ý huyện khuyến cáo hộ nuôi thường xuyên bổ sung vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất để tăng sức đề kháng cho vịt nuôi. Khi phát hiện đàn vịt có triệu chứng mắc bệnh, cần có biện pháp nuôi nhốt để cách ly mầm bệnh, tiến hành thu gom vịt ốm, vịt chết để tiêu hủy, chôn lấp theo quy định; chú trọng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng, trại, dụng cụ chăn nuôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước