Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 11:29 GMT+7

VTV.vn - Vào 7h ngày 3/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ, cường độ giảm xuống còn cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ngay vào lúc này, tại nhiều địa phương trời vẫn đang mưa to và có gió mạnh. Việc đi lại của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi theo hướng Tây - Tây Nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Do áp thấp nhiệt đới suy yếu chậm, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài trong ngày 3 - 4/8. Trọng tâm mưa là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cao điểm mưa dồn dập nhất là vào ngày 3/8, dự báo lượng mưa có thể lên tới 100 - 200mm trong 24 giờ, cảnh báo ngập úng ở các đô thị thuộc các thành phố. Vùng núi cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Còn trên biển, trong ngày 3/8, ở vịnh Bắc Bộ cảnh báo vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động mạnh.


Ứng phó bão số 3: Triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công Ứng phó bão số 3: Triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng ban BCĐ Trung ương về PCTT tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm về ứng phó với bão số 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước