APEC thúc đẩy toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại

Thùy Trang - Đức Thắng - Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 14:25 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất đã khai mạc sáng 2/3. Đây là hoạt động then chốt nhất trong đợt hội nghị lần này, mà trọng tâm là cài đặt lại toàn cầu hóa.

Cài đặt lại toàn cầu hóa là cách gọi của Ban Thư ký APEC khi nói về Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần này tại Nha Trang. Thông điệp này phản ánh quyết tâm của APEC thúc đẩy toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, mục tiêu bao trùm của APEC lâu nay, trong bối cảnh xu hướng bảo hộ và chống toàn cầu hóa đang nổi lên và quyết tâm đó cũng là tinh thần của Hội nghị quan chức cao cấp APEC khai mạc sáng nay (2/3).

Sau 12 ngày họp ở cấp kỹ thuật, sáng nay, cuộc họp APEC cấp Trưởng đoàn quan chức cao cấp đã bước vào các cuộc thảo luận về những ưu tiên hợp tác sẽ được triển khai trong năm nay.

Trước những lo ngại các lợi ích của thương mại và toàn cầu hóa đang được phân phối không đồng đều, các nền kinh tế APEC sẽ tìm kiếm tiếng nói chung trong nỗ lực thúc đẩy thương mại và tăng trưởng công bằng hơn. Đây cũng chính là một hướng đi nhằm cài đặt lại toàn cầu hóa.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hơn lúc nào hết, APEC cần gửi một thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm tiếp tục mở cửa thị trường và tăng cường liên kết kinh tế.

Các mục tiêu này đều đã được thể hiện trong các ưu tiên hợp tác APEC trong năm nay do Việt Nam đề xuất và sẽ được cụ thể hóa trong 2 ngày họp hôm nay và ngày mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước