Huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị chia cắt do mưa lũ

Đài PT-TH Thanh Hóa-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 13:07 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của việc xả lũ của các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn, nhiều địa điểm tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt .

Sáng 17/8, khu vực cầu tràn làng Luồng, thuộc xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, nước đã dâng cao từ 1-1,2m. Người dân phải dùng bè mảng để đưa xe máy đi qua khu vực này. Đến 17h cùng ngày, nước đã dâng hơn 2m, khiến toàn bộ giao thông bị tê liệt.

Tại nhà máy thủy điện Bá Thước 2, lưu lượng nước về hiện đang ở mức 4.300 m3/s. Nhà máy ngừng phát điện và mở toàn bộ 14 cửa xả. Huyện Bá Thước có 102 hộ phải sơ tán khẩn cấp do ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tạm thời bị chia cắt.

Hiện nay, tại các địa điểm đang bị ngập, huyện Bá Thước đã cắt cử lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn người dân lưu thông. Theo thống kê sơ bộ của huyện Bá Thước, diện tích lúa bị ngập là gần 47ha, diện tích rau màu và mía là 39ha, diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị tràn, ngập là 18ha.

Ngập cầu tràn tại Bá Thước, Thanh Hóa Ngập cầu tràn tại Bá Thước, Thanh Hóa

VTV.vn - Hiện nay, khu vực cầu tràn ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã bị ngập sâu tới hơn 1m.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước