Ba vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 16/11/2017 19:47 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội.

VTV.vn - ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa đã chỉ ra 3 vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Nhận định về phần trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 16/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn đại biểu Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cho biết trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã có nhiều thành tích về thu ngân sách, quản lý tiền tệ linh hoạt, tái cơ cấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt tồn tại.

"Tại phiên chất vấn trước Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tuy tổng hợp được ý kiến các đại biểu nhưng phần trả lời của Bộ trưởng còn chung chung, chưa đi sâu vào trọng tâm ĐBQH chất vấn.

Ví dụ như vấn đề quản lý nợ công, vấn đề thất thu thuế, vấn đề giải ngân các nguồn ngân sách. Đây là 3 vấn đề nổi cộm và là trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đặc biệt là lĩnh vực thu ngân sách.

Cá nhân tôi cũng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Việc thất thu nhiều tới mức các loại hình kinh doanh mới bao gồm kinh doanh trên mạng Google, Facebook, Grab Taxi… và tất cả các loại hàng kinh doanh trên mạng hầu như không thu được thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói "chúng tôi biết nhưng đang nghiên cứu". Vấn đề này là thuộc quản lý của ngành nên phải chủ động và đi trước một bước. phải có cách quản lý tình hình", đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa cho hay.

Ba vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Ảnh 1.

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn đại biểu Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.Quốc hội

Vị đại biểu của đoàn Thừa Thiên - Huế cho biết thêm: "Đối với những khu đất vàng, những dự án lớn doanh nghiệp tư nhân đầu tư, mặc dù thuê đất, trúng thầu nhưng tiền đất thu lại rất thấp, sau đó đầu tư phân lô chia nền lại bán rất cao. Theo đó, Nhà nước thất thu, nhân dân thì thua thiệt, lãi vào tay các doanh nghiệp tư nhân.

Cổ phần hóa doanh nghiệp, định giá tài sản công, định giá có lợi cho những doanh nghiệp vào đấu thầu, mua lại như trường hợp của Hãng Phim truyện Việt Nam ở Thụy Khuê mà báo chí đưa tin. Vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu dừng để điều tra".

Nói về kỳ vọng đối với Bộ Tài chính nói chung và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói riêng trong thời gian tới, Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa nói: "Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cần phải tham mưu Chính phủ để trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để tiếp tục tạo nguồn thu. Người dân nộp/thu thuế rất nghiêm tuy nhiên các doanh nghiệp ở một số lĩnh vực lách luật, trốn thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cần phải có các giải pháp mạnh".

"Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cần phải lắng nghe dư luận (nhân dân, báo chí, ĐBQH), sâu sát về ngân sách, quản lý đầu tư công và chống lãng phí.

Bộ Tài chính cần phối hợp với các Bộ, tham mưu cho Chính phủ từng bước hạn chế nợ công, xử lý nguồn vốn có hiệu quả, thu thuế, đặc biệt là thu ngân sách cần rà soát lại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cần phải nghiên cứu những chính sách liên quan tới pháp luật, điều hành chính phủ để sửa kịp thời, để DN và người dân hoạt động hiệu quả hơn", vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhấn mạnh.

Ba vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Văn Hòa – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Đưa ra ý kiến về nội dung phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Đại biểu Phạm Văn Hòa – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng băn khoăn về vấn đề thất thu ngân sách Nhà nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa lấy ví dụ: "Taxi Grab công bố vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, sau 3 năm hoạt động thì doanh thu âm 939 tỷ đồng. Liệu đây có phải là một hình thức trốn thuế?

Nếu giả sử những người nộp thuế, thu thuế móc ngoặc với nhau sẽ gây thất thu ngân sách Nhà nước. Do đó, giải pháp căn cơ cốt lõi cho vấn đề này Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vẫn chưa nói tới", đại biểu Phạm Văn Hòa băn khoăn.

Ba vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Ảnh 3.

Đại biểu Lưu Đức Long – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc

Trong khi đó, Đại biểu Lưu Đức Long – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tương đối đầy đủ và cơ bản, đáp ứng được mong muốn của nhiều Đại biểu Quốc hội, đánh giá cao sự thẳng thắn, nhận trách nhiệm. "Nhiều nội dung Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định lộ trình, giải pháp cam kết thực hiện trong thời gian tới", Đại biểu Lưu Đức Long cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Từ 63 hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế giảm còn 31% Bộ trưởng Bộ Tài chính: Từ 63 hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế giảm còn 31% Cử tri mong muốn Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời cụ thể hơn Cử tri mong muốn Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời cụ thể hơn Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đã truy thu hơn 3.000 tỷ đồng chuyển giá Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đã truy thu hơn 3.000 tỷ đồng chuyển giá

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước