Bắc Giang tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/09/2019 15:16 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Mới đây, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, Bắc Giang đã có 3 đơn vị là Việt Yên, TP Bắc Giang và Lạng Giang có 100% số xã đạt chuẩn; 10/10 huyện, thành phố đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 xã đạt chuẩn, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 2 năm. Tỉnh đã huy động được gần 11.400 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Bắc Giang chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với quan điểm "Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc".

Cụ thể, năm nay Bắc Giang có thêm Lạng Giang và năm 2020 có thêm Tân Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đổi thay từ nông thôn mới Đổi thay từ nông thôn mới

VTV.vn - Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ở khu vực nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước