Bạc Liêu hỗ trợ 400 triệu đồng cho diêm dân trữ muối

Diệp Phong (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 14:39 GMT+7

Kho dự trữ muối quốc gia ở Bạc Liêu chậm hoàn thành nên diêm dân phải để muối tồn đọng ngoài ruộng. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Để đảm bảo điều kiện tạm trữ muối chờ giá, mới đây UBND tỉnh Bạc Liêu đã xuất kinh phí gần 400 triệu đồng hỗ trợ bà con diêm dân.

Về hình thức hỗ trợ, tỉnh Bạc Liêu sẽ thống kê, xem xét. Theo đó, những diêm dân thuộc hộ nghèo, gặp thiên tai sẽ được xét hỗ trợ trước; tùy theo diện tích, sản lượng muối tồn đọng mà có mức hỗ trợ vốn phù hợp cho từng hộ.

Niên vụ 2015 - 2016, diêm dân Bạc Liêu sản xuất gần 2.400ha muối. Điều kiện thời tiết thuận lợi nên vụ muối trúng đậm, sản lượng lên đến hơn 175.000 tấn. Tuy nhiên, từ đầu vụ đến nay, giá muối trên thị trường liên tục giảm, hiện chỉ dao động từ 300 - 500 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 400 đồng/kg. Giá thấp lại khó bán, diêm dân lâm vào cảnh điêu đứng. Hiện lượng muối tồn đọng trong dân tại Bạc Liêu lên đến hơn 100.000 tấn. Bà con rất cần nguồn hỗ trợ để cất kho trữ muối, nhất là trong điều kiện mùa mưa như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước