Bạc Liêu lập đoàn tổng kiểm tra các điểm giết mổ gia súc

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ ba, ngày 28/05/2019 14:42 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh đã lập đoàn tổng kiểm tra các điểm vận chuyển, giết mổ gia súc trên địa bàn.

Điểm đặc biệt của đợt ra quân lần này là có sự tham gia kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Kiểm tra 2 lò giết mổ tập trung trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng thú y phải quản lý chặt chẽ nguồn gốc lợn, đảm bảo an toàn sinh học trước khi đưa vào lò giết mổ. Trường hợp cơ sở giết mổ không chấp hành phải xử lý nghiêm theo quy định. 

Hiện trong khoảng 450 con lợn bị giết mổ mỗi ngày tại Bạc Liêu, có hơn 70% là nhập ngoài tỉnh. Trong khi các tỉnh lân cận như: Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang… đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nên khả năng tấn công vào Bạc Liêu là rất lớn. Do đó, tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phải khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh này.

Ngay trong ngày hôm nay (28/5), Bạc Liêu sẽ phối hợp với các địa phương lập chốt, trạm túc trực 24/24h nhằm tiêu độc khử trùng và theo dõi sát diễn tiến tình hình dịch bệnh để chủ động ứng phó.

Khởi tố vụ giết mổ, tàng trữ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai Khởi tố vụ giết mổ, tàng trữ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai

VTV.vn - Tàng trữ 4 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, một hộ dân tại Đồng Nai đã bị cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước