Bãi bỏ tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh

VTV8-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 16:12 GMT+7

VTV.vn - Ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 - được xem là không đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội.

Trong cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của những người trúng cử, ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 - được xem là không đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội. Vì trong thời gian từ năm 2007-2013, trên các cương vị lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước