Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương ký quy chế phối hợp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 21:38 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ ký Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tăng cường trao đổi thông tin cũng như phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn.

Từ hôm nay (2/6), Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tăng cường trao đổi thông tin, cũng như phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc phối hợp này đã được nêu trong Quy chế phối hợp công tác vừa được ký kết sáng nay.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thực hiện Quy chế này là để Chính phủ có nhiều kênh thông tin, lắng nghe, nghiên cứu và phản biện chính sách để tạo điều kiện cho sự phát triển đất nước. Hơn nữa, trước sự biến đổi nhanh của thế giới, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chỉ đạo kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước.

Nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng Chính phủ vì trong bối cảnh có nhiều vấn đề đang phát sinh trên thế giới nhưng việc Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, chứng tỏ Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian qua, sự phối hợp đã rất hiệu quả, sau khi có Quy chế, hai cơ quan sẽ làm tốt hơn công tác nghiên cứu, thẩm định và đề xuất các chủ trương, chính sách lớn đối với Đảng để tạo nên đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước