Bàn giao công trình cấp nước ngọt khẩn cấp vùng hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/04/2020 19:30 GMT+7

Người dân đến lấy nước ngọt tại điểm cấp nước ở xã An Khánh (Bến Tre). (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã bàn giao cho UBND tỉnh Bến Tre điểm cung cấp nước ngọt miễn phí phục vụ người dân chống hạn, mặn.

Nằm trong chương trình hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn cho 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long công bố tình trạng khẩn cấp về hạn, chiều nay (6/4), Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức bàn giao và đưa vào vận hành  điểm cấp nước nguồn tập trung miễn phí tại xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Điểm cấp nước tập trung này cung cấp 300m3 nước ngọt/ngày đêm,  được khai thác từ giếng khoan ở độ sâu từ 300-450 m, xử lý đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, góp phần giải quyết nước ngọt cho hơn 3000 hộ dân - nơi đang  khan hiếm nước ngọt nghiêm trọng.

Thời gian tới, từ các nguồn lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường,  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia sẽ khảo sát, xây dựng nhiều công trình cấp nước khẩn cấp ở cho các vùng hạn mặn nghiêm trọng  Đồng bằng sông Cửu Long.

Hỗ trợ 1,5 triệu lít nước ngọt đến vùng hạn mặn Bến Tre Hỗ trợ 1,5 triệu lít nước ngọt đến vùng hạn mặn Bến Tre

VTV.vn - Nhiều tấm lòng hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay giúp đỡ người dân tỉnh Bến Tre vượt qua khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước