Cấp nước ngọt cứu cây trồng tại Tiền Giang

Đặng Công - Xuân Hoàng (VTV9)-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 06:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Tiền Giang đã quyết định dùng ngân sách chở nước ngọt cấp miễn phí cho người dân cứu vườn cây ăn quả đang có dấu hiệu cháy lá, suy kiệt do hạn hán và xâm nhập mặn.

Cụ thể, tỉnh Tiền Giang sẽ trích ngân sách 120 tỷ đồng để đưa 3 triệu mnước ngọt cấp miễn phí cho người dân nhằm tưới các khu vực cây có nguy cơ bị hỏng. 

Tại tỉnh Tiền Giang, một nửa diện tích trong tổng số 70.000ha cây ăn quả đang có nguy cơ giảm năng suất hoặc chết vì nước nhiễm mặn.


Nhiều kênh rạch tại Tiền Giang khô cạn vì nắng hạn Nhiều kênh rạch tại Tiền Giang khô cạn vì nắng hạn

VTV.vn - Do phải đóng cống để ngăn mặn, từ cả tháng nay nhiều kênh rạch lớn nhỏ ở vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Tiền Giang đã khô kiệt nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước