Ban Kinh tế Trung ương triển khai nhiệm vụ 2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 14:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị của Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng nay (17/1), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ quan tham mưu chiến lược này của Đảng về kinh tế - xã hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ đề tìm ra những định hướng chiến lược nhằm phát huy được hết tiềm năng của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương, sau 7 năm tái lập, đặc biệt là trong năm 2019, hoạt động đã ngày càng toàn diện hơn; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cụ thể, Ban đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu và 6 đề án quan trọng được Trung ương thông qua. Thủ tướng khẳng định, những kết quả đạt được của Ban đã góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước ta trong năm 2019. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần nghiên cứu để tham mưu với Bộ Chính trị và Ban Bí thư về mô hình kinh tế nào giúp Việt Nam hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, giải pháp nào để đưa đô thị trở thành một động lực mới cho phát triển, hay cơ chế đột phá nào để phát triển kinh tế vùng, hoặc trả lời câu hỏi Việt Nam có cần các đặc khu kinh tế hay không và làm sao tận dụng được cơ cấu dân số vàng cho phát triển, đi cùng với phát triển tầng lớp trung lưu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương hãy chủ động, tích cực tham gia đóng góp cả về lý luận, thực tiễn cũng như phát hiện những nhân tố mới, nhưng mô hình tốt đóng góp thiết thực cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó có việc hoàn thiện các văn kiện của Tiểu ban kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban. Về phát triển kinh tế - xã hội năm nay và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hàn thử biểu để đo sự phát triển của nền kinh tế cần được đặt ở cả Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương để tăng trưởng bền vững, lạm phát được kiểm soát và đời sống người dân được tốt hơn, an toàn hơn, đi cùng với tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong phát triển giảm hơn nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước