Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên hoan nghênh đoàn nghị sỹ Quốc hội Đan Mạch sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Qua các nghị sỹ, Phó Chủ tịch bày tỏ cảm ơn tới Quốc hội và nhân dân Đan Mạch, trong thời gian qua đã dành cho Việt Nam nhiều sự ủng hộ thiết thực thông qua các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Hiện nay, hai nước đã ký được Hiệp định khung và nhiều Hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể. Đây là những điều kiện pháp lý thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư vốn còn hạn chế trong thời gian qua.
Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn của Quốc hội cũng như tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện Quốc tế.
Ông Villy Sovdal, Chủ tịch Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Đan Mạch cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị; bày tỏ sự nhất trí về việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng.
Cũng trong cuộc tiếp, một số nghị sỹ của Đan Mạch đã đề cập trường hợp luật sư Lê Công Định bị bắt; hỏi về quyền có luật sư và các quyền khác?
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định: Luật pháp Việt Nam có qui định về quyền có luật sư của người bị bắt giữ và các quyền lợi khác của họ. Pháp luật Việt Nam cũng có qui định về tranh tụng tại Toà. Các qui định của pháp luật hiện hành luôn được tôn trọng.
Về việc bắt giữ ông Lê Công Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyên Đức Kiên cho biết, hiện nay, ông Lê Công Định đang bị tạm giam, chờ hoàn tất quá trình điều tra. Tuy nhiên, hiện nay, cơ quan điều tra đã có bằng chứng về việc ông Lê Công Định vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam; bản thân ông Lê Công Định cũng đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật này. Theo pháp luật Việt Nam, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Bất cứ ai, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, người trong Đảng hay ngoài Đảng, nếu vi phạm pháp luật đều bị trừng phạt theo luật định.
Đoàn nghị sỹ Quốc hội Đan Mạnh đã chia sẻ quan điểm này, cho rằng tại bất cứ quốc gia nào, bất cứ ai vi phạm pháp luật cũng đều phải bị trừng phạt.
Cũng trong cuộc tiếp này, trong không khí cởi mở, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và đoàn nghị sỹ Đan Mạch đã chia sẻ thông tin về các vấn đề về tự do, nhân quyền, bình đẳng giới, các vấn đề về bầu cử và tổ chức Quốc hội ở mỗi nước. Hai bên đã ghi nhận nhiều điểm tương đồng. Theo đó, cả hai nước đều đang trong quá trình phát triển, có tinh thần tự lập, tự cường cao và cả hai đều đang nỗ lực đáp ứng các quyền lợi cơ bản của người dân, đảm bảo sự công bằng, dân chủ, văn minh.
Bình luận (0)