Băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ lộng hành tại Thái Bình: Côn đồ khoác áo doanh nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 09:54 GMT+7

VTV.vn - Dưới danh nghĩa là doanh nhân, băng nhóm Đường Nhuệ đã có những hành vi phạm tội theo kiểu hành xử xã hội đen.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã chỉ đạo yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ) cùng đồng phạm. Sau khi băng nhóm Đường Nhuệ bị bắt giữ, sự thật về hình ảnh cuộc sống xa xỉ, những cọc tiền mới xếp đầy những thùng giấy đã được hé lộ.

Báo Tiền phong cho biết, ngoài cho vay nặng lãi, Nguyễn Xuân Đường và vợ còn nổi tiếng khi trúng đấu giá đất một cách bất thường. Nhiều năm trở lại đây, công ty của Đường Nhuệ đã thâu tóm nhiều dự án bất động sản có vị trí đẹp nằm ở trung tâm huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình. Tại mỗi dự án, vợ chồng Đường Nhuệ đều sở hữu ít nhất từ 5 đến hàng trăm suất đất và cách thức để sở hữu thì không theo quy luật thị trường mà bằng kiểu hành xử xã hội đen.

Tờ Thanh niên cho biết, cách thức đấu giá của đối tượng này đã được nhiều cán bộ chính quyền và người dân mô tả như một "cơn ác mộng kinh hoàng". Vợ chồng Đường Nhuệ thường dẫn theo vài chục đàn em xăm trổ kín mình đến thị uy bằng nhiều cách thức.

Theo tờ Tiền phong, những người đứng đầu các công ty kinh doanh dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình cho biết, họ bị buộc phải thông qua Hiệp hội tang lễ Thái Bình mà đứng đầu là công ty Đường Dương. Khi đưa một người chết đi thiêu, doanh nghiệp phải "báo cáo" tên tuổi, thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường Nhuệ, rồi định kỳ mỗi tháng 2 lần đóng tiền cho băng nhóm này, mức thu được ấn định là 500.000 đồng/lần hỏa thiêu.

Trong vụ án này, một câu hỏi được đặt ra là có hay không thế lực "chống lưng" giúp vợ chồng này ngang nhiên lộng hành tại Thái Bình suốt một thập kỷ qua?

Ngoài việc làm rõ vụ cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Thái Bình cũng đang mở rộng điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của Đường Nhuệ với hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, theo hướng thận trọng nhưng không có vùng cấm như phát ngôn của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước