Bank of America thua kiện 335 triệu USD

Thái Bảo-Thứ năm, ngày 22/12/2011 14:18 GMT+7

“Người khổng lồ” trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ - Bank of Amerrica đã phải trả 335 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện dân sự liên quan đến cho vay thế chấp. Nguyên nhân của việc ngân hàng này thua kiện là thái độ phân biệt các khách hàng gốc Phi và Latin.

Đây là vụ kiện tốn kém nhất trong lịch sử ngành ngân hàng nước Mỹ. Theo cáo buộc, Bank of America đã buộc khách hàng thiểu số gốc Phi và Latin chấp nhận các khoản vay thế chấp dưới chuẩn và chịu lãi suất cao hơn khách hàng người da trắng.

Ông Eric Holder, Luật sư: “Những cáo buộc này cho thấy một hành vi đáng báo động bởi một trong những ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất trong suốt quãng thời gian thị trường bất động sản tăng trưởng đỉnh cao. Một ví dụ là trong năm 2007, một người Mỹ gốc Phi tại Los Angeles vay 200 ngàn USD đã phải trả chi phí nhiều hơn 1.200 USD so với người da trắng.
Những hành vi sai phạm của Bank of America đã kéo dài suốt khoảng thời gian từ 2004 đến 2008.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước