"Báo cáo về phát triển Việt Nam 2010" đã đề cập nhiều vấn đề về thể chế hiện đại như bộ máy nhà nước, kinh tế-xã hội, hoạt động giám sát... Đặc biệt, Báo cáo đã đưa ra nhận xét: "Quá trình phân cấp và trao quyền của Việt Nam cho thấy nhiều kết quả tích cực - cạnh tranh giữa các tỉnh đang thúc đẩy họ cải thiện môi trường kinh doanh. Việc các nhà cung cấp dịch vụ ngoài quốc doanh tham gia dễ dàng hơn và các cơ sở của Nhà nước có nhiều quyền tự chủ hơn trong quản lý đang hỗ trợ cho sự sáng tạo cũng như đa dạng hóa các loại hình dịch vụ".
Tuy nhiên, phân cấp và trao quyền không phải lúc nào cũng tốt. Sự kiểm soát từ Trung ương đôi khi cũng rất cần thiết và quan trọng. Bởi sự cạnh tranh giữa các tỉnh dẫn đến việc bỏ qua tác động của những chính sách tới các tỉnh. Do đó, cần phải có quy hoạch cấp vùng một cách cụ thể, nên sự phát triển giữa các tỉnh trong một vùng không đồng đều.
Trao đổi, thảo luận về những vấn đề có liên quan mật thiết đến thực tiễn của Việt Nam được nêu trong báo cáo, các đại biểu cho rằng, kết quả của cuộc tọa đàm có giá trị tham khảo cao, cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết, phục vụ cho các Đại biểu Quốc hội trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Bình luận (0)