Báo chí quốc tế: Chuyến thăm Pháp và Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra cơ hội mới

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành được sự quan tâm của báo chí quốc tế.

Báo chí quốc tế nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra cơ hội mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Cộng hòa Pháp và Cuba. Nhiều tờ báo lớn của Pháp đã có bài về chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhật báo kinh tế Les Echos, Tiếng vang, có bài "Việt Nam mang hình ảnh năng động tới Paris" - viết về cuộc gặp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Báo chí quốc tế: Chuyến thăm Pháp và Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra cơ hội mới - Ảnh 1.

Bài báo viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã liệt kê trước các chủ doanh nghiệp của cả hai nước danh sách các lĩnh vực kinh tế Việt Nam đang cần hợp tác quốc tế đó là năng lượng, công nghiệp thực phẩm, vận tải, y tế, cung cấp nước sạch, kỹ thuật số…".

Tổng thống Pháp dường như đã bị thuyết phục khi tuyên bố rằng: "Nước Pháp cần phải hiện diện nhiều hơn nữa ở Việt Nam".

Tờ L'Humanité - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp bình luận nhân chuyến thăm rằng: "Việt Nam đã vượt qua tình trạng kém phát triển".

Ngay sau hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Paris, tờ Thế giới ra ngày thứ Ba đăng bài viết của Tổng Bí thư mang tiêu đề "Triển vọng tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Pháp".

Tờ Le Parisien thì có bài viết về chuyến thăm của Tổng Bí thư tại Choisy Le Roi ở ngoại ô Paris. Bài báo viết: "Thành phố đã long trọng đón tiếp người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Hiệp định Paris".

Báo chí quốc tế: Chuyến thăm Pháp và Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra cơ hội mới - Ảnh 2.

Còn tại Cuba, báo chí có nhiều bài viết về chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lúc đoàn Việt Nam còn chưa kết thúc chuyến thăm Pháp.

Tờ Người lao động nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Cuba sẽ "ký 20 hiệp định và biên bản ghi nhớ về các lĩnh vực như ngành công nghiệp thực phẩm, năng lượng tái tạo, khoa học và công nghệ, công lý và sản xuất hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng".

Theo tờ Thanh niên, các hiệp định và biên bản ghi nhớ đó đã được ký kết ngay sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba Raul Castro. Theo tờ báo, sau lễ đón trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, "trong bầu không khí thân thiện và hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về quan hệ song phương hết sức tốt đẹp và khẳng định tính chất lịch sử" của mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba.

Tờ Granma có bài "Cuba và Việt Nam cùng chung mục tiêu thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội" đăng kèm bức ảnh Tổng Bí thư gặp Chủ tịch Quốc hội Cuba. Bài báo trích lời Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định trong cuộc gặp: "Quan hệ giữa La Havana và Hà Nội được duy trì ở mức cao nhất, đặc biệt và có tính chất chiến lược".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba thăm TP Santiago de Cuba Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba thăm TP Santiago de Cuba Tổng Bí thư gửi Điện cảm ơn tới Chủ tịch Cuba Raul Castro Tổng Bí thư gửi Điện cảm ơn tới Chủ tịch Cuba Raul Castro Tổng Bí thư dự bế mạc cuộc gặp thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba Tổng Bí thư dự bế mạc cuộc gặp thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước