Báo động mất an toàn lao động trong xây dựng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/12/2018 11:21 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, cả nước có gần 9000 vụ tai nạn lao động. 1/5 trong số đó đến từ lĩnh vực xây dựng.

Trong năm 2018 đã liên tiếp xảy ra các vụ sập giàn giáo, sập sàn bê tông, đứt cáp, rơi thiết bị... gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của công nhân, người lao động. Tuy nhiên, có nhiều vụ làm nhiều chết người nhưng không bị xử lý nghiêm minh khiến việc bảo đảm an toàn lao động trong xây dựng bị nhiều nơi xem thường.

Đặc biệt, hiện nay nhiều công trình cao tầng đang thi công có các tay cẩu, thiết bị xây dựng treo lơ lửng trên đầu người đi đường khiến người dân thấy rùng mình, thấp thỏm mỗi khi đi qua bởi nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Câu chuyện về người mẹ đơn thân ở Hà Nội đang chạy xe trên đường bị cướp đi mạng sống bởi một thanh sắt rơi xuống từ công trường xây dựng cách đây 3 tháng vẫn chưa thể quên. Chị mất đi để lại đứa con còn nhỏ dại. Đó chỉ là một trong nhiều sự việc khiến dư luận thấy bất an. Giờ đây cứ ra đường là nơm nớp dè chừng những "tử thần" từ trên trời rơi xuống. Chưa kể, nhiều công trình xây dựng ở những đô thị lớn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ vào dịp cuối năm.

Cùng bàn luận về tình trạng mất an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ 2 vị khách mời: Ông Phan Văn Mậu - Phó Chánh thanh tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội và Ông Lê Hồng Phong - Phụ trách Ban Chính sách pháp luật, Công đoàn xây dựng Việt Nam trong chương trình Sự kiện bình luận qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước