Báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 08:47 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng lao động nữ trên 35 tuổi phần lớn là lao động nông thôn bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc đã ngày càng trở nên phổ biến.

Lý do chính của tình trạng trên là doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất hoặc do nữ công nhân không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt nên đành phải tự nghỉ. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/9.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tình trạng sa thải người làm việc ở độ tuổi 35 trở lên, trong đó phần lớn là lao động nữ đang trở thành vấn đề lớn đáng báo động và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình.

Vì vậy, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét vấn đề này để sớm có giải pháp can thiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là phụ nữ.

Gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ Gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ

VTV.vn - 80% phụ nữ ở tuổi trên 35 trong các khu công nghiệp đang bị đào thải hoặc tự bỏ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước