Bao giờ chấm dứt tình trạng xe khách không chạy theo luồng tuyến?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/12/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng xe khách chạy qua khu vực nội đô vẫn diễn ra khiến giao thông Thủ đô Hà Nội ùn tắc.

Một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông ở Hà Nội là do có khá nhiều xe khách chạy qua khu vực nội đô. Bộ Giao thông vận tải, rồi UBND TP đã phê duyệt quy hoạch phân lại luồng tuyến cho xe khách, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xe khách chạy qua những tuyến đường trọng điểm giao thông. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, vẫn chưa hề có biến động gì.

Vào những ngày cuối tháng 11, những chiếc xe khách đi các tỉnh phía Nam, chạy từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, qua đường Phạm Hùng và dừng đón khách trái quy định trên đường Khuất Duy Tiến, làm cho tình trạng ùn tắc trên đường vành đai 3 thêm trầm trọng.

Theo kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ tháng 5, sẽ điều chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm 88 lượt xe một ngày. Nhưng đến nay, các xe này vẫn ở bến xe Mỹ Đình và đón khách trên đường vành đai 3.

Các xe cho rằng, chuyển bến sẽ không có khách, nên tìm mọi cách thoái thác. Còn với hành khách, nhiều người sẵn sàng vào bến mới mua vé.

Hàng trăm chiếc xe khách lẽ ra phải điều chuyển nhưng hàng ngày vẫn chạy trên những tuyến đường đông đúc, khiến cho tình trạng ùn tắc giao thông của Hà Nội ngày càng trầm trọng và kế hoạch điều chuyển luồng tuyến, vẫn nằm trên giấy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước