Bình Dương: Tạm giữ 2 đối tượng bạo hành trẻ em

CBS-Thứ hai, ngày 15/09/2014 06:55 GMT+7

Bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. (ẢNH: Tuổi trẻ)

Liên quan đến vụ việc bạo hành bé gái 4 tuổi tại Bình Dương, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng.

Cơ quan điều tra tạm giữ hai đối tượng gồm: Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long), để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “ngược đãi, đánh đập trẻ em”.

Trước đó, chiều 12/9, người dân ở khu nhà trọ C3, Khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An đã giải cứu cháu bé bị bạo hành và đưa đến bệnh viện thị xã Dĩ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đồng thời cấp báo chính quyền địa phương.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của bé đã ổn định, bé bị xuất huyết dưới nhện, là một dạng của chấn thương sọ não, đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi.

Nhiều nhân chứng cho rằng, bé gái bị bạo hành chính là con ruột của hai đối tượng nhưng thời điểm bị tạm giữ và làm việc với cơ quan công an, cặp vợ chồng này chưa đưa ra được những giấy tờ để chứng minh bé gái là con của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước