Bão số 1 giật cấp 10 - 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/01/2019 06:09 GMT+7

Đường đi và vị trí của bão. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

VTV.vn - Sau gần một ngày hình thành, bão số 1 vẫn giữ nguyên cường độ cấp 8, đi về phía Tây.

Lúc 4h sáng nay (2/1), tâm bão cách đất liền Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam. Dự báo từ nay đến ngày 5/1, bão giữ cường độ mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Với hướng đi như vậy, bão ít có khả năng đổ bộ vào đất liền Nam Bộ nhưng sẽ gây thời tiết xấu, gió mạnh, mưa giông trên biển.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ là phía Bắc vĩ tuyến 5 độ Vĩ Bắc.

Trên đất liền, từ chiều nay đến ngày 4/1, rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 sẽ gây mưa vừa cho khắp Nam Bộ. Chú ý các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to, 150 - 200mm/đợt; đề phòng khả năng cao xảy ra giông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2019 Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2019

VTV.vn - Chiều nay (01/01), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2019 và có tên quốc tế là PABUK.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước