Biển Đông sắp đón cơn bão mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 17:30 GMT+7

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Nchmf)

VTV.vn - Dự báo khoảng sáng mai (30/12), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão.

Đầu giờ chiều 29/12, áp thấp nhiệt đới đang nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Tốc độ di chuyển khá nhanh, 25 - 30km/h theo hướng Tây. Dự báo khoảng sáng 30/12 nó sẽ đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão.

Đến chiều ngày 31/12, tâm bão nằm ngay phía Bắc đảo Trường Sa. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão sẽ đi chậm lại 15km/h theo hướng Tây Tây Nam và vẫn duy trì cường độ cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 10 độ vĩ Bắc tức là toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Từ ngày 30/12, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước