Bão số 12 sẽ gây mưa diện rộng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa

Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/11/2017 11:44 GMT+7

VTV.vn - Bão số 12 dự báo sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ đêm mai (3/11) đến ngày 7/11.

Ngay sáng 2/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp bàn biện pháp ứng phó với bão số 12.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm đếm, kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú. Bão số 12 dự báo sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ đêm mai (3/11) đến ngày 7/11.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân tại những vùng trũng thấp cũng như tùy tình hình mà chủ động tiến hành cấm biển và cho học sinh nghỉ học. Ngành giao thông cần chuẩn bị trước tình huống Quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam có thể bị chia cắt do lũ và sạt lở. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trong khu vực Nam Trung Bộ cần phải chủ động hạ thấp mực nước theo quy trình vận hành, có phương án xã lũ an toàn khi cần.

Đà Nẵng cũng nằm trong vùng trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, Ban Chỉ đạo yêu cầu ngành điện lực lên phương án sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước