Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 09/12/2014 22:58 GMT+7

Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Trung ương

Hồi 19h ngày 9/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo 19h ngày mai (10/12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Bắc. Đến 19h ngày 11/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận.

Trong khoảng 48-60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tại các cảng cá Tam Quan Bắc, cảng cá Qui Nhơn và cảng cá Đề Gi- 3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã có mặt để hỗ trợ ngư dân sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền, đồng thời, cấm không cho ngư dân ra khơi.

Tỉnh Bình định đã thông báo cho ngư dân biết hướng di chuyển của bão và đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, đáng lo ngại hiện nay là có 2 tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn đang ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão Hagupit.

Các ngành chức năng Bình Định nhắc nhở người nhà liên tục liên lạc và thông báo cho ngư dân nhanh chóng di chuyển tàu cá ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước