Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng cần phát huy truyền thống, tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 13/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng cần phát huy truyền thống, tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng là một thành phần quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an, các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phát huy truyền thống, nêu cao bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ những năm qua, phương hướng hoạt động những năm tới. Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu về chủ trương, chính sách xây dựng và ổn định biên giới.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng cũng đã góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xóa đói, giảm nghèo tại các bản, làng, vùng sâu, vùng cao biên giới, hải đảo. Về nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ đội Biên phòng cần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ đội Biên phòng cần đổi mới chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự, nắm vững kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, xã hội, am hiểu tình hình địa bàn và tăng cường công tác đối ngoại biên giới.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giao lưu trực tuyến qua cầu truyền hình với các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại 3 đồn biên phòng A Pa Chải tỉnh Điện Biên, Bờ Y tỉnh Kon Tum và Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau. Bày tỏ xúc động trước tinh thần vượt khó để bảo đảm an ninh chủ quyền biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, những việc làm ý nghĩa của các cán bộ chiến sĩ giúp phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng, tin tưởng Bộ đội Biên phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước