Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 18:11 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 23/6, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ đội Biên phòng Hải Phòng làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong bối cảnh cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa cảng Hải Phòng của không quân, hải quân Mỹ, Công an nhân dân vũ trang Hải Phòng (nay là Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bờ biển, hải đảo, hải cảng; các cơ quan hành chính, kinh tế, văn hoá trọng yếu. Hiệp đồng chiến đấu bắn rơi 21 máy bay, bắt sống 5 phi công Mỹ, thành lập "đội cảm tử" rà phá thủy lôi, mở luồng vào cảng. Trong những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí Nguyễn Hữu Đoài - Nguyên Chính trị viên Đồn Công an nhân dân vũ trang Tràng Cát, đã dũng cảm lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới vùng biển, đảo.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bộ đội biên phòng Hải Phòng xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng; Truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Đoài, vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và trong thời kỳ đổi mới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Trước đó vào sáng 23/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và tặng quà Đại tá Nguyễn Hùng Thiện, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng; Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Vọt, 98 tuổi, sống tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước