Bắt đầu hụt nguồn cung điện

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 14:33 GMT+7

VTV.vn - Tổng sản lượng điện huy động từ thủy điện trong 2 tháng cuối năm dự kiến chỉ đạt 10,6 tỷ kWh, thấp hơn tới 2,4 tỷ kWh so với kế hoạch.

Nước ta đang có nguy cơ bị thiếu điện do thủy điện đóng góp ít hơn dự kiến. Ước tính trong cả năm 2019, tổng sản lượng thủy điện chỉ đạt hơn 65 tỷ kWh, thấp hơn gần 10 tỷ kWh so với kế hoạch.

Bắt đầu hụt nguồn cung điện - Ảnh 1.

Hiện nay, nước tại nhiều hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn thấp hơn rất nhiều so với năm 2018 cũng như trung bình nhiều năm. Ngoài ra, việc cung ứng than cho phát điện cũng đang gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, EVN cho biết việc cung cấp điện vẫn có thể được đảm bảo nếu không có những yếu tố cực đoan, bất thường.

Nguồn cung điện cho miền Nam sẽ rất căng thẳng Nguồn cung điện cho miền Nam sẽ rất căng thẳng

Mùa khô 2014, khu vực miền Nam chỉ có 2 tổ máy của Nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 đưa vào vận hành. Không có nguồn điện mới bổ sung nên tình hình điện ở phía Nam sẽ rất căng thẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước