Bắt đầu Tháng hành động "Vì người cao tuổi"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 06:29 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/10) là ngày khởi đầu cho Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam và là dịp kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, tuổi thọ của người Việt Nam trong những thập kỷ qua liên tục tăng. Nếu năm 1960, tuổi đời của người Việt trung bình chỉ đạt 40 năm (thế giới là 48 năm) thì đến nay, tuổi thọ của người Việt đã tăng lên 73,2 (tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm gần 7% dân số), vượt tuổi thọ trung bình của thế giới.

Tuy nhiên, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với số người cao tuổi ngày càng tăng. Mô hình gia đình chỉ có người già, hoặc người già vào sống tại các trung tâm dưỡng lão ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, do các chính sách an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng chưa theo kịp nên việc chăm lo cho người già vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước