Bắt giữ hơn 7kg sừng tê giác vận chuyển qua đường hàng không

CBS-Thứ hai, ngày 06/05/2013 07:11 GMT+7

Sừng tê giác là mặt hàng thuộc diện nghiêm cấm xuất nhập khẩu. (Ảnh minh họa)

 Tối  4/5, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất bắt giữ hơn 7kg sừng tê giác châu Phi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Tối 4/5, Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với lực lượng Hải quan đã phát hiện dấu hiệu khả nghi trong hành lý của hành khách N.D.D (SN 1979, quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR 604 của hãng hàng không Qatar.

Sau khi tiến hành kiểm tra hành lý của ông D bằng phương pháp thủ công, lực lượng chức năng phát hiện sừng tê giác với trọng lượng 7,28 kg được ngụy trang trong lớp giấy bạc, cất giấu rất tinh vi trong hành lý.

Sừng tê giác là mặt hàng thuộc diện nghiêm cấm xuất nhập khẩu, nằm trong danh mục đỏ của cơ quan CITES và Chính Phủ.

Toàn bộ tang vật, hồ sơ và đối tượng đã được bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước