Bắt giữ lô hàng Trung Quốc dán nhãn sản xuất tại Việt Nam

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 06:30 GMT+7

VTV.vn - Một lô hàng gia dụng số lượng lớn sản xuất tại Trung Quốc nhưng giả nhãn hiệu hàng Việt Nam vừa bị bắt giữ hôm 23/12 tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Lô hàng gồm gần 9.000 bộ ấm siêu tốc, 2.000 nồi cơm điện loại 1,8 lít do công ty Trường Hải, trụ sở tại Hưng Yên nhập khẩu. Giá của mỗi chiếc nồi cơm điện là khoảng 60.000 đồng, nồi ấm siêu tốc giá nhập khoảng 30.000 đồng/chiếc. Trong khi trên trang web của công ty Trường Hải, các sản phẩm này được chào bán với giá cao gấp tới 10 lần giá nhập.

Từ đầu năm nay, công ty Trường Hải cũng đã nhập khoảng 7.000 chiếc nồi cơm điện từ Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Nghệ An: Tiêu hủy hàng tấn rau quả nhập lậu từ Trung Quốc Nghệ An: Tiêu hủy hàng tấn rau quả nhập lậu từ Trung Quốc

VTV.vn - Tổ công tác phát hiện xe vận chuyển 860kg bắp cải, 780kg cải thảo, 1.000kg cà rốt nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc, không có chứng nhận kiểm dịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước