Bắt nguyên Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận trong vụ buôn lậu xăng dầu "khủng"

VTV9-Thứ năm, ngày 14/11/2019 09:33 GMT+7

12 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án buôn lậu xăng xầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú tháng 12/2018. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Đỗ Minh Thư (33 tuổi) để điều tra về hành vi tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.

Ông Đỗ Minh Thư cùng một số người khác được xác định là có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án đường dây buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Cụ thể, vào thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú, ông Đỗ Minh Thư là Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Dương Đông Bình Thuận. Công ty Dương Đông Bình Thuận được xác định là đã nhập xăng dầu từ đường dây buôn lậu "khủng" trên.

Trước đó, vào ngày 21/12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù 12 bị cáo liên quan đến vụ án này.


Buôn lậu xăng dầu gây thất thu lớn cho ngân sách Buôn lậu xăng dầu gây thất thu lớn cho ngân sách

VTV.vn - Đây là thông tin do Ban Chỉ đạo 389 - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước