Bắt quả tang cơ sở "phù phép" rau củ quả sấy thành 'Đặc sản Đà Lạt"

Đức Huy (VTV9)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm thùng rau, củ, quả sấy khô không rõ nguồn gốc được mua từ các tỉnh đưa về Đà Lạt để "phù phép" thành đặc sản Đà Lạt đã bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 31/10, tại số nhà 66E/2 Hồ Tùng Mậu (phường 3, TP Đà Lạt), Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang cơ sở kinh doanh buôn bán hàng đặc sản do ông Từ Bộ Lĩnh làm chủ đang đóng gói hàng có nhãn mác đặc sản Đà Lạt để đưa đi tiêu thụ.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan. Có trên 100 thùng sản phẩm là các mặt hàng rau, củ, quả sấy có tổng trọng lượng khoảng 1 tấn được chất đống trong các nhà kho. 

Ông Lĩnh cho biết toàn bộ số hàng trên được các cơ sở cung ứng từ các địa phương như Đồng Nai, Hải Dương, TP.HCM và Hà Nội mang tới. Sau khi đưa về Đà Lạt, ông Lĩnh tổ chức đóng gói, dán nhãn mác thành "Đặc sản Đà Lạt" rồi đem đi bỏ mối cho các điểm kinh doanh đặc sản tại Đà Lạt và các địa phương khác.

Ngoài ra, cơ sở của ông Lĩnh cũng chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Nan giải hàng Trung Quốc “đội lốt” đặc sản Đà Lạt Nan giải hàng Trung Quốc “đội lốt” đặc sản Đà Lạt

Nhiều mặt hàng đặc sản không rõ nguồn gốc và thậm chí nhiều loại mứt Trung Quốc lại mang nhãn mác là mứt Đà Lạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước