Bất thường trong xét xử vụ lừa đảo bán đất dự án nhà ở

PV-Thứ tư, ngày 24/07/2019 09:17 GMT+7

VTV.vn - Dù lãnh đạo công ty TST đã bị tuyên án tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng số tiền gần 250 tỷ đồng của người dân vẫn chưa được thu hồi và trả lại.

Lừa đảo bán đất dự án đã bị tạm dừng cho người dân ở Hoài Đức, Hà Nội, công ty TNHH thương mại và dịch vụ TST đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Hiện lãnh đạo công ty TST đã bị tuyên án tù chung thân, tuy nhiên số tiền 247,8 tỷ đồng mà TST lừa bán đất của người dân không được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên thu hồi và trả cho người bị hại. 

Lý giải vì sao lại không thể thu hồi số tiền trên và trả cho người bị hại, Thẩm phán Phạm Năng Thành, người xét xử vụ án này cho biết, cơ quan điều tra đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế Hà Nội làm rõ bản chất việc chuyển nhượng dự án và nguồn tiền trên nhưng suốt quá trình điều tra, các đơn vị này vẫn chưa có câu trả lời.

Lừa bán đất khi dự án đang bị dừng triển khai Lừa bán đất khi dự án đang bị dừng triển khai

VTV.vn - Theo người dân mua nhà tại Dự án khu nhà ở cao cấp Việt-INC ở Hoài Đức, họ đã bị công ty TST lừa bán đất khi dự án bị dừng triển khai và chưa giải phóng mặt bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước