Số lượng Beo lửa ngày càng hiếm do nạn săn bắt bừa bãi và phá rừng. Ảnh: cand.com
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Công Giang (sinh 1969), trú tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc); Lê Thị Chung (sinh 1977), trú tại Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và Vi Thị Hạnh (sinh năm 1978), trú tại Mộc Châu (Sơn La) đã khai nhận: Những cá thể động vật này được bọn chúng mua của những người săn bắn ở Sơn La vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Bước đầu các nhà chuyên môn đã xác định, đây là những con Beo Lửa, một loài động vật thuộc nhóm 1B, động vật quý hiếm cần bảo tồn. Cả 6 cá thể đều có những vết đạn bắn vào đầu và cổ. Cơ quan điều tra đã tạm giữ người và tang vật để tiến hành điều tra mở rộng.
Bình luận (0)