Bé gái 7 tuổi tại TP.HCM tử vong do hóc cá viên chiên

VTV9-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 10:54 GMT+7

VTV.vn - Bé gái này được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng tím tái, ngưng tim ngưng thở, hôn mê do hóc cá viên. Dù được các bác si nỗ lực cứu chữa nhưng bé đã tử vong.

Trước đó, bé gái tập bơi ở hồ bơi, trong lúc giải lao, mẹ cho bé ăn 4 viên cá viên chiên. Sau khi ăn, bé trở lại hồ bơi thì xuất hiện những dấu hiệu trên.

Một điều đáng lưu ý là bé tử vong là do cách xử lý ban đầu không đúng cách và đưa vào viện muộn nên dẫn đến tử vong.

Đây là một ca hóc dị vật đường thở xảy ra tại hồ bơi có ngạt nước nên không được dốc đầu trẻ để sơ cứu. Thay vào đó, thao tác đúng là dùng tay ấn vào bụng nạn nhân để đẩy dị vật ra ngoài.

Thêm một lưu ý nữa, sau khi đã ăn uống, dù là trẻ con hay người lớn cũng không nên bơi ngay lập tức vì dễ dẫn đến tai nạn đau lòng.

Xử trí khi trẻ bị hóc dị vật Xử trí khi trẻ bị hóc dị vật Gắp thành công dị vật thực quản cho bé gái 7 tháng tuổi ở Long An Gắp thành công dị vật thực quản cho bé gái 7 tháng tuổi ở Long An Nhiều trường hợp trẻ mắc dị vật gây biến chứng Nhiều trường hợp trẻ mắc dị vật gây biến chứng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước