Bến Tre: Hạn mặn xâm nhập, nguy cơ lỡ mùa hoa Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/12/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Mới chớm đầu mùa khô, hạn mặn đã đe dọa các tỉnh miền Tây. Bến Tre là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng đầu tiên, lại đang là vụ hoa Tết.

Hơn chục triệu đồng đầu tư dàn ống tưới chuẩn bị cho vụ hoa Tết của gia đình ông Phạm Văn Thái đang làm dở dang thì có nguy cơ phải tạm dừng vì nước mặn đã xâm nhập nội đồng. Nước thì không thiếu nhưng nhiễm mặn không thể tưới cho cây trồng.

Nhiều diện tích mai vàng, hoa vạn thọ, lá héo rũ, mười phần chỉ còn năm do nhiễm mặn, chỉ riêng xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến tre đã có hàng chục ha bị ảnh hưởng và chỉ số nhiễm mặn có diễn biến bất thường so với năm 2016 là năm vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nhất.

Cơ quan chức năng huyện Chợ Lách cho biết, toàn huyện có 13.000 hộ sản xuất 600 ha cây, hoa phục vụ Tết, như: cúc mâm xôi, mai vàng, tắc, vạn thọ... Đa số hoa kiểng sắp thu hoạch, đã được thương lái đặt hàng. Hiện mặn đã xâm nhập sớm và sâu, đe dọa các diện tích cây trồng, gây nguy cơ thiếu hụt hoa Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước