Bến Tre: Làm quen qua mạng xã hội rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VTV9-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 15:41 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành tại cơ quan Công an. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Công an TP Bến Tre vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1983) trú ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ việc làm quen qua mạng xã hội, Thành rủ một phụ nữ đi mua sắm ở chợ Phường 3, Thành phố Bến Tre. Tại đây, Thành đã lừa lấy xe và túi xách của nạn nhân, trong đó có 6,6 triệu đồng, 2,5 chỉ vàng 24k, 7 chỉ vàng 18k, 3 sổ tiết kiệm có giá trị hơn 300 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng công an đã tổ chức truy tìm và bắt được Nguyễn Hữu Thành cùng toàn bộ tang vật.

Sử dụng Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sử dụng Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 'tập đoàn' đa cấp Phúc Gia Bảo Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo Giả danh cảnh sát hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản Giả danh cảnh sát hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước