Bệnh sốt xuất huyết lan rộng tại huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/08/2016 18:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết đã lan rộng ở khắp 9 xã và thị trấn trong huyện Đăk Tô.

Đăk Tô là huyện có số bệnh nhân bị sốt xuất huyết cao nhất tỉnh Kon Tum, với 541 người mắc từ đầu năm đến nay, chiếm hơn 1/3 số ca bệnh trong toàn tỉnh. Trong đó, riêng tháng 7 đã có tới 225 ca. Còn từ đầu tháng 8, mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô tiếp nhận và điều trị từ 5 đến 7 ca.

Hiện, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đang điều trị cho 36 bệnh nhân, tăng gấp đôi so với quy mô giường bệnh điều trị bệnh sốt xuất huyết tại đây. Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng và khó kiểm soát.

Trước thực trạng trên, Trung tâm đã tổ chức phun hoá chất diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy. Nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết lan rộng là do thời tiết năm nay phức tạp, nhất là từ tháng 2 đến nay, trời nắng nóng, mưa thất thường. Cùng với đó là ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh chưa cao, chưa tự giác trong công tác diệt lăng quăng, bọ gậy. Hiện tại, Kon Tum đã bắt đầu bước vào mùa mưa, đây là điều kiện tốt để muỗi phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước