Bệnh tay chân miệng gia tăng tại Hà Tĩnh

Quang Tiến, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 17:38 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh, nhiều bệnh nhi đã xuất hiện các dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh này.

Tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 12/9 đến nay, đã có 14 bệnh nhân có các dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng đến điều trị. Các bệnh nhân chủ yếu từ 10 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi.

Các bác sĩ cho biết, cách đây hơn một tháng đã có các bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Thời gian gần đây, 1/3 số trẻ đến khám bệnh hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh có dấu hiệu mắc bệnh này. Trẻ mắc bệnh chủ yếu từ 6 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, trong đó nhiều gia đình có cả 2 trẻ đều mắc.

Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế để phòng bệnh tay chân miệng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước