Cảnh báo gia tăng bệnh nhi mắc tay chân miệng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/10/2018 20:44 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tất cả 63 tỉnh, thành đều có bệnh nhân mắc tay chân miệng. Số ca mắc đã tăng 20% so với các tháng trước.

Nếu tính từ đầu năm tới nay, số ca mắc đã lên tới 53.000 người, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số bệnh nhi ở thể nặng tăng cao đột biến với những biến chứng nặng.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, số ca mắc tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng, mỗi ngày tại đây tiếp nhận gần 200 bệnh nhi đến khám và điều trị. Đáng nói là hầu hết các phụ huynh đều không phát hiện sớm dấu hiệu bệnh tay chân miệng của con em mình.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa, đã có 20 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đang được điều trị tích cực và có biến chứng.

Qua khảo sát cho thấy, năm nay tỷ lệ các ca do virus EV71 gây bệnh rất cao. Đây là chủng gây bệnh rất nguy hiểm, lây lan cao, gây nhiều biến chứng lên tim mạch, thần kinh, hô hấp và gây tử vong cao.

Chủng virus gây bệnh tay chân miệng của năm nay tương đồng với chủng của năm 2011, khi đó số người mắc ở 63 tỉnh thành lên tới trên 100.000 người và 169 ca tử vong. Các tỉnh phía Nam chiếm tới 63% số ca mắc trên cả nước. Điều này dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng tại khu vực phía Nam trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước