“Bệnh thành tích khiến nhiều trường phải thu tiền trái pháp luật”

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/10/2017 08:54 GMT+7

VTV.vn -Hiệu trưởng trường Lệ Xá (tỉnh Hưng Yên), cho biết chính căn bệnh thành tích đã khiến nhiều trường buộc phải thu trái pháp luật để có kinh phí hoạt động và xây dựng trường.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc có hay không việc lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt số tiền thu sai quy định của bà hiệu trưởng.

Trên thực tế, tại nhiều trường học, tình trạng thu nhiều khoản trái quy định vẫn diễn ra ngang nhiên.

Báo cáo của thanh tra của huyện Tiên Lữ cũng thừa nhận, trong năm 2012 - 2016, bà Quyên (Hiệu trưởng trường Tiểu học Lệ Xá) đã thu 13 khoản thu ngoài quy định với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Riêng số tiền hơn 2 ,4 tỷ đồng thu trái pháp luật từ việc dạy học thêm, giáo viên đứng lớp chỉ nhận được từ 30 - 40%, số còn lại nhà trường giữ lại và chi hoa hồng cho các lãnh đạo trường. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 1 đối tượng, khai nhận đã bán hóa đơn cho trường Lệ Xá để hợp thức hóa các khoản thu chi.

Trả lời câu hỏi:" Vì sao biết sai, nhưng vẫn làm?", bà Quyên cho biết, chính căn bệnh thành tích đã khiến nhiều trường hiện nay buộc phải thu trái pháp luật để có kinh phí hoạt động cũng như xây dựng trường, và tất cả đều núp dưới hình thức phụ huynh tự nguyện đóng góp.

Việc lách luật tổ chức học thêm bằng cách buộc phụ huynh phải ký đơn đồng thuận, hay thu nhiều khoản trái pháp luật dưới hình thức phụ huynh ủng hộ nhà trường là việc không hiếm gặp tại nhiều trường hiện nay. Rõ ràng, không thể phủ nhận khi kinh phí đầu tư cho hoạt động dạy và học từ ngân sách nhà nước vẫn còn eo hẹp, toàn bộ hoạt động của nhà trường, từ nhỏ đến lớn, đều đổ lên vai các bậc phụ huynh. Trong trường hợp này, phụ huynh đành phải tự nguyện, nhà trường không có lỗi.

Hưng Yên: Buộc phụ huynh viết đơn tự nguyện cho con học thêm để lạm thu Hưng Yên: Buộc phụ huynh viết đơn tự nguyện cho con học thêm để lạm thu

VTV.vn - Để lách luật thu tiền đóng học thêm, trường tiểu học Lệ Xá (Hưng Yên) buộc phụ huynh phải viết đơn với nội dung tự nguyện cho con học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước